Mỹ trưng bày tờ 100.000 USD

(ANTĐ) - Tại triển lãm Tiền Thế giới được tổ chức tại Boston (Mỹ), lần đầu tiên, đồng đôla Mỹ mệnh giá lớn nhất 100.000 USD (ảnh), trị giá khoảng 1,6 triệu USD được đưa ra trưng bày. Tờ tiền giấy vàng, có in hình chân dung Tổng thống Woodrow Wilson (vị tổng thống thứ 28 của nước Mỹ), vốn chỉ được sử dụng giao dịch chính thức giữa các ngân hàng liên bang.

Mỹ trưng bày tờ 100.000 USD

(ANTĐ) - Tại triển lãm Tiền Thế giới được tổ chức tại Boston (Mỹ), lần đầu tiên, đồng đôla Mỹ mệnh giá lớn nhất 100.000 USD (ảnh), trị giá khoảng 1,6 triệu USD được đưa ra trưng bày. Tờ tiền giấy vàng, có in hình chân dung Tổng thống Woodrow Wilson (vị tổng thống thứ 28 của nước Mỹ), vốn chỉ được sử dụng giao dịch chính thức giữa các ngân hàng liên bang.

Vì giá trị quá lớn, cuộc triển lãm này đã được huy động lực lượng an ninh đông đảo với nhiều cảnh sát mật, các nhân viên của công ty bảo vệ tư nhân, các thiết bị theo dõi an ninh tối tân. Tại đây, một đồng tiền vàng mệnh giá 20 USD, hiện có giá trị khoảng 15 triệu USD - là đồng tiền bằng vàng cuối cùng của Mỹ cũng được trưng bày. Tại cuộc triển lãm này, nhiều loại tiền đặc biệt cũng lần đầu tiên được giới thiệu. Một bộ sưu tập toàn bộ tiền giấy của Mỹ chưa từng được trưng bày triển lãm lần nào cũng được giới thiệu tại triển lãm này. Ngoài ra còn có những đồng tiền xu ban hành trong giai đoạn cuộc chiến tranh giành độc lập của Mexico cũng lần đầu tiên được nhìn thấy ở bên ngoài Mexico kể từ năm 1970, một số những đồng tiền này có giá trị lên tới vài triệu USD.

Triển lãm diễn ra trong 5 ngày, kết thúc vào hôm nay 14-8.

Thu Nguyên

(Theo AP)