Mỹ: Triều Tiên sẽ bị "phá hủy" nếu tiếp tục những hành vi liều lĩnh

ANTD.VN -Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley ngày 17-9 đã lên tiếng cảnh báo sẽ "phá hủy" Triều Tiên nếu nước này tiếp tục có những hành vi liều lĩnh.

Mỹ: Triều Tiên sẽ bị "phá hủy" nếu tiếp tục những hành vi liều lĩnh ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley 

"Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ gần như 'hết cách' với Triều Tiên. Nếu Triều Tiên tiếp tục có những hành động gây hấn, Mỹ sẽ tự bảo vệ đất nước và các đồng minh của mình bằng mọi cách. Khi đó, Triều Tiên sẽ bị phá hủy. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều này. Không ai muốn như vậy cả. Không ai mong muốn chiến tranh", Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nhấn mạnh trên kênh CNN hôm 17-9.

"Chúng tôi muốn có trách nhiệm và dùng tất cả các biện pháp ngoại giao để được chú ý trước. Nếu điều đó không hiệu quả, tướng James Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sẽ lo phần còn lại", bà Haley nói tiếp.

Khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump cách đây một tháng là sẽ trút "hỏa lực và cơn thịnh nộ chưa từng có" lên Triều Tiên, bà Nikki khẳng định "đây không phải là một lời đe dọa suông".

Cảnh báo trên được bà Haley đưa ra, sau khi gần đây Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản.

Vụ mới đây nhất là vào hôm 14-9. Triều Tiên bất ngờ thử tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản và rớt xuống Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên tên lửa của Bình Nhưỡng bay xa tới vậy, với cự li hơn 3.700 km. Vụ việc này được xem là sự trả đũa của Triều Tiên nhắm vào lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ.

Tuần trước, vào ngày 11-9, HĐBA LHQ nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và được cho là mạnh nhất của Bình Nhưỡng hôm 3-9.