Mỹ triển khai máy bay tới tiếp nhận hài cốt binh lính ở Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 27-7, Nhà Trắng xác nhận, một máy bay vận tải C-17 đã rời đi Triều Tiên để tiếp nhận hài cốt các lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. 

Máy bay vận tải trên đã khởi hành từ Căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía Nam, lúc 5n 55 giờ địa phương và dự kiến tới sân bay Kalma ở thành phố duyên hải Wonsan, miền Triều Tiên lúc 6 giờ 55 cùng ngày.

Máy bay C-17 khởi hành từ Căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek

Việc trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên được thực hiện theo thỏa thuận tại một hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nước vào tháng trước tại Singapore.

Động thái này được đưa ra khi Triều Tiên đề nghị muốn đạt được một tuyên bố công khai về việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên trước khi tiến hành các bước cụ thể hướng tới phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Yonhap trích dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, hôm thứ năm 26-7, Triều Tiên đã hoàn thành việc chuẩn bị chuyển giao hài cốt và dự kiến sẽ bàn giao vào ngày 27-7.

Mỹ triển khai máy bay tới tiếp nhận hài cốt binh lính ở Triều Tiên ảnh 2

Nghi lễ đón nhận 55 bộ hài cốt đang diễn ra

Triều Tiên đã nhận được các quách gỗ để lưu giữ hài cốt mà Mỹ đã gửi đến làng đình chiến Panmunjeom.

 Theo các nguồn tin, Mỹ được cho là sẽ tiếp nhận khoảng 55 bộ hài cốt từ phía Triều Tiên.