Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt được thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra

ANTD.VN - Mỹ vừa tuyên bố sẽ trao thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về lãnh đạo của tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra tại Syria, Muhammad al-Jawlani.

“Chương trình trao thưởng vì công lý của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chi 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về nơi ẩn náu và nhận dạng lãnh đạo Mặt trận Al-Nusra tại Syria, Muhammad al-Jawlani”, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông cáo cho hay.  

Đây là khoản treo thưởng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho một lãnh đạo của Mặt trận Al-Nusra. Nhóm Hồi giáo cực đoan này thành lập từ năm 2012 và bị Mỹ xét vào diện khủng bố từ năm 2013, khi được coi là một chi nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại Syria. Tên Muhammad al-Jawlani đã đổi tên Mặt trận Al-Nusra thành Jabhat Fath al-Sham vào hồi tháng 7-2016.

Muhammad al-Jawlani xuất hiện trên kênh truyền hình Al Jazeera vào năm 2016

Hầu hết những thông tin về al-Jawlani đến nay vẫn chỉ dựa vào những tài liệu ít ỏi của tình báo Iraq. Tên này có thể từng là một giáo viên dạy tiếng Ả-rập. Mỹ đã liệt al-Jawlani vào danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã toàn cầu vào tháng 5-2013, khi tên này bị nghi là đứng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố trên khắp Syria.

Al-Jawlani được cho là đến từ cao nguyên Golan và từng có quan hệ mật thiết với al-Zarqawi, thủ lĩnh của al-Qaeda ở Iraq. Tên này từng được cho là đã thiệt mạng trong giao chiến, nhưng gần đây lại xuất hiện trong đoạn video đăng tải trên kênh truyền hình Al Jazeera.