Mỹ tiêu diệt "bộ trưởng tài chính" của IS

ANTĐ - Mỹ đã xác nhận, kẻ phụ trách tài chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Saleh vừa thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về liên quân quốc tế chống IS, ông Brett McGurk cho biết, Abu Saleh đã thiệt mạng cùng 2 tên khủng bố khác trong một trận không kích của liên quân nhằm tiêu diệt các cơ sở hạ tầng tài chính của IS.

Mỹ đã tiêu diệt Abu Saleh trong đợt không kích cuối tháng 11

Abu Salah tên thật là Muwaffaq Mustafa Mohammed al-Karmoush, sinh năm 1973. Cùng với Saleh, 2 kẻ bị tiêu diệt là Aby Maryam, nhân vật cao cấp trong mạng lưới tống tiền của IS, và Abu Rahman al-Tunisi, kẻ phụ trách quản lí thông tin, nhân sự và vũ khí. 3 kẻ khủng bố trên đã bị tiêu diệt vào cuối tháng 11 ở ngoại ô thành phố Tal Afar, Iraq.

Từ giữa tháng 11, Mỹ bắt đầu không kích vào ít nhất 116 xe chở dầu lậu của IS ở Syria, trong một nỗ lực nhằm cắt nguồn cung cấp tài chính của nhóm này. IS được cho là kiếm được 40 triệu USD/tháng nhờ hoạt động này.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford, 40% nguồn thu nhập từ dầu mỏ của IS đã bị ảnh hưởng bởi không kích Mỹ.

Vào hôm 7-12, Lầu Năm Góc cũng xác nhận không kích Mỹ đã giết một lãnh đạo cấp cao của IS ở Libya là Abu Nabil. Tên này thiệt mạng sau khi một chiến đấu cơ F-15 thả bom xuống miền đông thành phố Derna vào ngày 13-11.