Mỹ tiếp tục không kích vào đồng minh quân đội Syria

ANTD.VN - Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu vừa tiếp tục tấn công vào lực lượng đồng minh của chính quyền Syria và bắn rơi một máy bay không người lái tại thị trấn al-Tanf, miền nam Syria vào hôm 8-6.

“Ở miền nam Syria, vào sáng ngày 8-6, Mỹ đã tiến hành không kích vào 2 phương tiện kĩ thuật, các xe bán tải trang bị vũ khí, được cho là chuẩn bị được triển khai và là một mối đe dọa với liên quân do Mỹ dẫn đầu và đồng minh đang hoạt động tại thị trấn al-Tanf”, phát ngôn viên liên quân do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Ryan Dillon cho hay.

Theo ông Dillon, lực lượng của Mỹ cũng bắn hạ một máy bay không người lái đã xả súng vào binh lính liên quân khi họ đang tuần tra ở ngoài rìa vùng giảm thiểu căng thẳng.

Mỹ tiếp tục tấn công lực lượng thân chính quyền Syria vì cảm thấy bị đe dọa

Đây là vụ tấn công thứ 3 của Mỹ vào lực lượng ủng hộ chính quyền Syria trong 3 tuần qua. 2 lần trước diễn ra vào ngày 19-5 và 6-6, đều gần khu vực thị trấn al-Tanf, nơi mà đặc nhiệm của Mỹ và Anh đang huấn luyện cho các phiến quân đối lập. Những vụ không kích này được cho là đã phá hủy nhiều khí tài và giết chết hàng chục chiến binh đồng minh với quân đội Syria.

 Vào hôm 7-6, nhóm chiến binh ủng hộ Tổng thống Syria đã cảnh báo rằng, lực lượng này có thể tấn công vào các vị trí của quân đội Mỹ tại Syria bằng nhiều loại tên lửa để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Thông báo này được phát đi dưới tên gọi “chỉ huy hoạt động của lực lượng đồng minh Syria” và đăng tải qua kênh thông tin quân sự quản lí bởi nhóm phiến quân Hezbollah, hiện cũng đang chiến đấu giúp sức chính quyền Syria.