Mỹ thiết lập vùng cấm bay trên tòa nhà Trump Tower

ANTD.VN - Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã thiết lập một vùng cấm bay ở trung tâm Manhattan, New York cho đến ngày 21-1-2017, một ngày sau khi ông Donald Trump dự kiến nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Tòa nhà Trump Tower của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump

Theo đó, khu vực này cấm các máy bay, trực thăng và máy bay không người lái bay ở tầng thấp khoảng 1.000m và trong bán kính gần 4km tính từ tòa nhà Trump Tower ở Đại lộ số 5.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng đối với máy bay và trực thăng của quân đội, mật vụ và các chuyến bay khẩn cấp.

Hiện đại diện của Cơ quan hàng không liên bang Mỹ chưa đưa ra bình luận về việc liệu vùng cấm bay này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của các sân bay ở thành phố New York.

FAA thường thiết lập vùng cấm bay trong thời gian diễn ra các sự kiện đòi hỏi đảm bảo an ninh cao độ ở Manhattan, trong đó có thời gian Đại hội đồng Liên hợp quốc nhóm họp.