Mỹ: Thảm sát kinh hoàng tại trường tiểu học, 26 người chết

ANTĐ - Một thanh niên đã xả súng vào hai lớp học tại trường tiểu học thuộc bang Connecticut (Mỹ) làm 26 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em, 6 người lớn bao gồm cả mẹ của hắn. 

Ngày 14/12/2012 (giờ địa phương) lại là một ngày kinh hoàng khác của nước Mỹ. Nhà chức trách nước này cho biết tên sát nhân 20 tuổi đã mang theo hai khẩu súng và tự tử ngay tại trường học, một thi thể khác cũng được phát hiện ngay tại hiện trường nâng tổng số người chết lên 28.

Cảnh sát hiện chưa tìm được động cơ tấn công. Kẻ xả súng được cho rằng mắc chứng rối loạn thần kinh, sống cùng mẹ là giáo viên tại trường tiểu học Sandy Hook, Connecticut.

Cuộc thảm sát diễn ra khi chưa đầy hai tuần trước Giáng sinh. Đây là vụ xả súng tại trường học có số thương vong lớn thứ hai tại Mỹ. Năm 2007, tại Virginia Tech đã xảy ra vụ việc tương tự khiến 33 người chết.

“Hôm nay trái tim chúng ta đều tan vỡ. Đa số nạn nhân là trẻ em, những đứa bé xinh đẹp từ 5 đến 10 tuổi. Các em đáng lẽ sẽ có cả một tương lai phía trước, những ngày sinh nhật, lễ tốt nghiệp, ngày cưới… Trong số những người thiệt mạng còn có các giáo viên, những người đã hy sinh cuộc đời mình cho bọn trẻ”. Tổng thống Barack Obama đã khóc khi nói lời động viên gia đình các nạn nhân tại Nhà Trắng, ông kêu gọi những hành động có ý nghĩa để ngăn chặn các vụ việc thương tâm khác tiếp diễn.  

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường:

Hình ảnh trường tiểu học từ vệ tinh

Những nạn nhân may mắn sống sót, đoàn tụ với người thân