Mỹ thách Trung Quốc trưng bằng chứng chủ quyền Biển Đông

ANTĐ - “Nếu Trung Quốc đưa ra được bằng chứng chứng minh chủ quyền của mình đối với các hòn đảo, bãi đá cạn, bãi ngầm và các rạn san hô trên Biển Đông, khu vực đang tranh chấp chủ quyền với Philippines và một số quốc gia láng giềng khác,Mỹ sẽ cam kết hỗ trợ và ủng hộ Trung Quốc 100%” - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Bliken tuyên bố.
Mỹ thách Trung Quốc trưng bằng chứng chủ quyền Biển Đông ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Bliken

Ông Blinken cho biết, tại cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung vừa diễn ra tuần qua ở Thủ đô Washington, Mỹ đã nêu rõ quan điểm với Trung Quốc rằng, Bắc Kinh đừng mong đợi sự đồng thuận từ các quốc gia khác để thực hiện tiến trình ngoại giao mà chẳng đi tới đâu khi nước này ngang nhiên đơn phương tiến hành thay đổi nguyên trạng trên khu vực Biển Đông trong thời gian qua.

 “Chúng ta đang chứng kiến những hành động cố tình đơn phương và cưỡng ép của Trung Quốc để thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông, hành động vi phạm luật pháp quốc tế mà Mỹ và đồng minh của chúng tôi đồng nhất chống lại”, ông Blinken nói. Đồng thời ông Blinken kêu gọi Trung Quốc ngừng việc xây đảo nhân tạo và thay đổi nguyên trạng để sử dụng vào mục đích quân sự hay bất cứ mục đích nào.