Mỹ thả vũ khí cho người Kurd ở Syria chống phiến quân IS

ANTĐ - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày 20-10 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên thả một số lượng lớn vũ khí, đạn dược và thiết bị y tế cho các chiến binh người Kurd chiến đấu chống lại Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thị trấn Kobane của Syria. 

Mỹ không ngừng không kích hỗ trợ người Kurd chống lại IS tại Kobane

Những lô hàng trên cung cấp cho lực lượng người Kurd ở Iraq, và được chuyên chở bởi 3 chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 của Mỹ.

Ông John Kirby, Người phát ngôn Lầu Năm góc đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nói rằng hành động đó là minh chứng mới nhất thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc đẩy lui IS giữa lúc lực lượng cực đoan này đang tìm cách chiếm giữ thị trấn chiến lược Kobane trên biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà Trắng không loại trừ thực hiện việc thả các lô hàng tiếp theo trong những ngày tới.