Mỹ: sinh viên lại bị bắn trọng thương

(ANTĐ) - Hai sinh viên đại học bang Delaware, Mỹ đã bị một tay súng bắn trọng thương ngay tại khuôn viên của trường... vấn đề an ninh trường học ở Mỹ lại một lần nữa dấy lên mối quan ngại cho người dân. 

Mỹ: sinh viên lại bị bắn trọng thương

(ANTĐ) - Hai sinh viên đại học bang Delaware, Mỹ đã bị một tay súng bắn trọng thương ngay tại khuôn viên của trường... vấn đề an ninh trường học ở Mỹ lại một lần nữa dấy lên mối quan ngại cho người dân. 

Toàn bộ khu vực bên trong và ngoài trường Delaware đã bị phong tỏa và các lớp học trong ngày phải hủy bỏ để phục vụ công tác điều tra thủ phạm vụ bắn súng của cơ quan cảnh sát địa phương. Những sinh viên, giảng dạy và nhân viên của trường được yêu cầu ở nguyên tại các tòa nhà trong trường cho tới khi có hướng dẫn cụ thể hơn.

Hai sinh viên bị bắn tại khuôn viên gần giảng đường Memorial vào lúc 1h sáng (giờ địa phương). Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe một sinh viên đã tương đối ổn định nhưng sinh viên còn lại vẫn trong tình trạng hết sức nguy kịch. Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát bang Delaware cho biết, công tác điều tra thủ phạm vụ nổ súng đang tiến triển khá chậm chạp do họ chưa thể nói chuyện với hai nạn nhân.

Delaware là trường đại học được thành lập năm 1890, ban đầu chỉ dành cho sinh viên da màu. Năm 2006, tổng số sinh viên của trường là 3.600 người đến từ 38 bang của Mỹ và 31 quốc gia trên thế giới. Vụ nổ súng lại dấy lên mối quan ngại của người dân Mỹ về vấn đề an ninh học đường tại nước này.

Lam Nguyên

Theo AP