Mỹ ra 'tối hậu thư' cho Nga trong vấn đề Syria

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa tuyên bố rằng, nước này có thể dừng mọi kênh hợp tác với Nga trong cuộc chiến tại Syria, nếu như Moscow và Damascus vẫn tiếp tục tấn công vào thành phố Aleppo.

Mỹ ra 'tối hậu thư' cho Nga trong vấn đề Syria ảnh 1Mỹ đã hốt hoảng khi quân chính phủ Syria và Nga giành được nhiều lợi thế tại Aleppo

Được biết, ông Kerry đã đưa ra “tối hậu thư” nói trên khi điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Quan điểm của Washington hiện nay là Nga – Syria không được tấn công vào Aleppo nữa, thì Mỹ sẽ tham gia tích cực vào quá trình kết thúc chiến tranh ở Syria.

Sở dĩ Mỹ không muốn liên quân Nga – Syria “đánh” Aleppo vì đây là thành trì của cả quân khủng bố cũng như các lực lượng phiến quân chống chính phủ do Mỹ hậu thuẫn.

Được biết, ông Kerry đã nhắn nhủ với phía Nga rằng nếu Moscow không thay đổi chiến lược ở Syria, Mỹ sẽ chấm dứt hoàn toàn hợp tác song phương với Nga trong vấn đề Syria.

Với những tuyên bố căng thẳng như vậy, khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn hiệu quả ở Syria càng trở nên xa vời.