Mỹ quan ngại IS dùng mạng xã hội lên kế hoạch tấn công khủng bố

ANTĐ - Chính phủ Mỹ ngày 15-1 tuyên bố, vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện ở Thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 14-1 làm 7 người thiệt mạng, đã nêu bật những quan ngại của Mỹ về việc các tay súng nước ngoài và nhóm phiến quân sử dụng mạng xã hội lên kế hoạch tấn công khủng bố. 

Ông Josh Earnest, Người phát ngôn Nhà Trắng, cho biết Mỹ đã đề nghị giúp đỡ Indonesia sau khi xảy ra vụ tấn công trên. Nhà chức trách Indonesia ngày 16-1 cho biết, tất cả 7 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liên hoàn tại Jakarta đã được xác định danh tính, bao gồm 5 kẻ khủng bố Sugito, Dian Joni Kurniad, Mohammad Ali, Sunakin, Ahmad Muhazan Saron tuổi và 2 dân thường là Rico Hermawan,người Indonesia và Amer Qvali Taher, người Canada. Cho đến nay, 12 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ.