Mỹ quả quyết Triều Tiên là thủ phạm tấn công mạng Sony

ANTĐ -  Mỹ vẫn khẳng định rằng chính Triều Tiên chính là thủ phạm tấn công vào hệ thống máy tính của hãng sản xuất phim Sony Pictures mặc dù Bình Nhưỡng đã đề nghị được phối hợp điều tra với Washington.

Sau khi Triều Tiên phủ nhận cáo buộc tiến hành vụ tấn công mạng và đề nghị điều tra chung với Mỹ, một quan chức anh ninh cấp cao tại Washington đã phát biểu rằng Bình Nhưỡng nên thừa nhận hành vi của mình và đền bù cho Sony thay vì chối bỏ mọi thứ.

Triều Tiên đã phản đối mạnh mẽ sau khi biết bộ phim mang tính hài châm biếm-The Interview, có nội dung về âm mưu  ám sát lãnh đạo Kim Jong-Un.

Mỹ cho rằngTriều Tiên tấn công mạng Sony vì không muốn The Interview đươc công chiếu

Sau vụ tấn công và những lời đe doạ, Sony đã huỷ bỏ kế hoạch công chiếu bộ phim vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, Sony cho biết họ đang cân nhắc trình chiếu bộ phim theo một cách khác. Hầu hết các rạp chiếu phim ở Mỹ cũng đều từ chối chiếu bộ phim này.

Vào hôm 19-12, FBI đã tuyên bố rằng chính Triều Tiên là thủ phạm tấn công vào mạng máy tính của hãng phim Sony tháng trước, khiến các email cá nhân và kịch bản phim bị lộ ra ngoài.

Mỹ cũng bảo vệ cho cáo buộc của mình vào hôm 20-12. Người đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Mark Stroh cho biết: “Chúng tôi tin rằng chính phủ Bình Nhưỡng đã gây ra vụ tấn công phá hoại này”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng việc Sony hủy bỏ công chiếu bộ phim là một "quyết định sai lầm". Ông Obama khẳng định rằng Washington không thể để một kẻ độc tài áp đặt sự kiểm duyệt lên nước Mỹ và hứa sẽ đáp trả thích đáng với vụ tấn công mạng trên.

The Interview là bộ phim hài nói về 2 nhà báo, do James Franco và Seth Rogen thủ vai, được phép gặp lãnh tụ Triều Tiên. CIA sau đó đã thuê 2 người ám sát ông này.

Việc hủy công chiếu bộ phim cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích mạnh mẽ từ Hollywood. Nhiều người cho rằng đây là hành động xâm phạm quyền tự do trình bày ý kiến cá nhân.