Mỹ, phương Tây phản đối chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Crimea

ANTĐ - Ngày 9-5, cả Mỹ và phương Tây đều lên tiếng phản đối chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Crimea để kỷ niệm ngày lễ chiến thắng phát xít Đức vì cho rằng chuyến thăm là "hành động khiêu khích và không cần thiết".

Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki tuyên bố: 

"Quan điểm của chúng tôi cho rằng chuyến thăm này là khiêu khích và không cần thiết. Crimea vẫn thuộc về Ukraine. Và tất nhiên, chúng tôi không công nhận những bước đi và hành động bất hợp pháp của Nga về vấn đề này".

Bà Psaki cho rằng Washington muốn Moscow có "những biện pháp nhằm làm giảm leo thang căng thẳng" tại miền đông Ukraine, nơi những người biểu tình thân Nga đang chiếm đóng một số thành phố, thị xã, trong khi chính quyền 2 tỉnh Donetsk và Luhansk sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày chủ nhật (11-5) về tương lai của họ bất chấp lời kêu gọi hoãn cuộc bỏ phiếu này của Tổng thống Putin.

Ông Putin đã có chuyến thăm lịch sử tới Crimea vào ngày 9-5

Trước đó, phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Estonia, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng chuyến thăm khu vực Crimea của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 9-5 là không phù hợp. Ông cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy binh lính Nga đã rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng phản ứng với chuyến thăm này bằng việc đưa ra một tuyên bố cho rằng việc ông Putin tới Crimea "làm gia tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và Ukraine".