Mỹ: "Ông Assad không có tương lai ở Syria"

ANTD.VN - Lần thứ hai trong hai tuần, Đại sứ Mỹ tại Syria James Jeffrey tuyên bố rằng, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad không có tương lai ở Damascus.

Mỹ: "Ông Assad không có tương lai ở Syria" ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad

"Ông Assad không có tương lai ở Syria", Đại sứ Mỹ tại Syria James Jeffrey nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, bất chấp Mỹ khăng khăng đòi ông Assad rời bỏ quyền lực, họ vẫn nói rằng, việc buộc ông này phải rời bỏ văn phòng không phải là việc của Washington.

Mặc dù không có quan hệ ngoại giao với chính quyền Damascus, Đại sứ Mỹ đã rất nhiều lần kêu gọi ông Assad từ chức Tổng thống Syria.

Trong khi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có cùng chung quan điểm về tương lai của ông Assad, hai quốc gia này hiện vẫn có những mâu thuẫn về tương lai của các nhóm người Kurd ở phía bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Mỹ bảo vệ "những kẻ khủng bố" ở miền bắc Syria, ám chỉ các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân do người Kurd dẫn đầu (YPG).

Washington lại cho rằng, vai trò của YPG ở Syria là rất quan trọng, bởi lực lượng này chủ yếu tập trung vào việc đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và kiềm chế ảnh hưởng của Iran ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này.