Mỹ nhất trí đề xuất của Triều Tiên về thảo luận trao trả hài cốt

ANTD.VN -Ngày 12-7, Mỹ nhất trí tổ chức đàm phán trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào ngày 15-7 tới sau khi cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước về vấn đề này hôm 12-7 đã bị hoãn do phía Triều Tiên từ chối tham dự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Washington và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức đàm phán vào ngày 15-7 tới tại làng đình chiến Panmunjom, để thảo luận việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Triều Tiên trao trả hài cốt cho Mỹ năm 1990

Triều Tiên đã giải thích với Ủy ban Đình chiến của Bộ chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) sau khi không tham dự đàm phán hôm 12-7 rằng cần nâng cấp phái đoàn tham gia cuộc gặp.

Tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký ngày 12-6 tại Singapore nêu rõ tìm kiếm và lập tức trao trả hài cốt những người thiệt mạng trong chiến tranh, tù binh sau khi xác minh rõ lai lịch.

Hơn 36.500 binh sĩ Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Theo thống kê của quân đội Mỹ, khoảng 7.700 lính Mỹ bị coi là mất tích ở bán đảo Triều Tiên, trong đó 5.300 lính được cho là mất tích ở khu vực phía Bắc khu phi quân sự (DMZ) liên Triều. Vào những năm 1990, Triều Tiên đã trao trả Mỹ 46 bộ hài cốt, nhưng kết quả giám định cho thấy có nhiều bộ hài cốt bị lẫn lộn với nhau.