Mỹ - Nga vẫn bất đồng sâu sắc về Syria

ANTD.VN - Theo tiết lộ của một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp bên phía Nga Sergei Lavrov không đạt được thỏa thuận giảm bớt căng thẳng tại Syria, do 2 bên còn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc.

Nguồn tin trên cho hay, vòng đàm phán mới nhất giữa 2 vị tư lệnh ngoại giao Nga – Mỹ đã diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vòng đàm phán này đã không thành công, khi kết thúc mà không mang lại bất kỳ thỏa thuận nào giữa 2 bên.

Syria bất ổn vẫn hoàn... bất ổn

Trước đó, có thông tin hé lộ rằng Nga và Mỹ đang thảo luận về một thỏa thuận đặc biệt cho Syria, trong đó có lệnh ngừng bắn áp dụng trên toàn đất nước này và hàng viện trợ sẽ được chuyển tới thành phố Aleppo.

Phía Mỹ yêu cầu Nga phải gây áp lực để chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad ngừng không kích các địa điểm của lực lượng đối lập ôn hòa do Mỹ chống lưng, đồng thời quân chính phủ Syria cũng phải rút khỏi tuyến đường tiếp tế chính ở phía bắc thành phố Aleppo.

Với việc Nga – Mỹ không đạt được thỏa thuận kể trên, có thể hiểu Nga đã kiên quyết không đáp ứng yêu cầu mà Washington đặt điều kiện.