Mỹ: Nga cố "xóa dấu vết" khu vực nghi bị tấn công hóa học ở Syria

ANTD.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19-4 cho hay, Nga và Syria đang cố "khử trùng" nơi xảy ra vụ tấn công nghi bị sử dụng vũ khí hóa học ở Syria trong khi ngăn các thanh tra quốc tế tiếp cận khu vực này.

Mỹ: Nga cố "xóa dấu vết" khu vực nghi bị tấn công hóa học ở Syria ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert

“Mỹ có những thông tin đáng tin cậy cho thấy các quan chức Nga đang làm việc với chính quyền Syria để từ chối và trì hoãn các thanh tra viên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tiếp cận Douma, nơi xảy ra cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học vào hôm 7-4 vừa qua. Nga đã trao đổi với Syria để làm vệ sinh các địa điểm bị tấn công, và loại bỏ bằng chứng buộc tội sử dụng vũ khí hóa học. Mỹ cũng có thông tin đáng tin cho thấy người dân trong khu vực này bị Nga và Syria gây áp lực để thay đổi câu chuyện của họ, còn chúng tôi chắc chắn khẳng định rằng, Syria phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công đó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh trong một buổi họp báo hôm 19-4.

Trước đó, một số tổ chức phi chính phủ, trong đó có tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng, cáo buộc rằng, một cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hoá học đã xảy ra tại thị trấn Douma ở Đông Ghouta vào ngày 7- 4 vừa qua. Họ khẳng định vụ tấn công này đặc biệt liên quan đến bom chứa clo, khiến hàng chục người chết, trong khi 500 người khác được đưa đến các trung tâm y tế với những triệu chứng tiếp xúc với hóa chất.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, đó là những thông tin “thêu dệt” và “giả tạo” nhằm chống phá chính quyền Damascus, đồng thời chỉ rõ, nguồn thông tin được cung cấp từ tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng không đáng tin cậy vì tổ chức này nổi tiếng bởi việc “lan truyền tin tức bịa đặt”.