Mỹ, Nga bất đồng về lệnh trừng phạt Triều Tiên

ANTD.VN - Mỹ và Nga bất đồng về thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với CHDCND Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn vào ngày 17-9

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn vào ngày 17-9 theo yêu cầu của Mỹ và thảo luận về cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley nói rằng Mỹ phát hiện dấu vết ít nhất 148 trường hợp tàu chở dầu giao nhiên liệu cho Triều Tiên một cách bất hợp pháp theo hình thức từ tàu sang tàu.

Theo bà Haley, Triều Tiên đã có được hơn 800.000 thùng các sản phẩm hóa dầu trong 8 tháng đầu năm nay. Con số này cao hơn nhiều so với giới hạn tối đa 500.000 thùng quy định trong các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Bà Haley nói 1 tàu của Nga được cho là có liên quan.

Nữ Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cũng chỉ trích rằng những nội dung liên quan đến Nga trong báo cáo ban đầu của Liên hợp quốc về vi phạm các lệnh trừng phạt đã bị xóa đi vì Nga đã gây sức ép.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nói rằng, báo cáo của Liên hợp quốc thiếu tính khách quan và phủ nhận cáo buộc con tàu nói trên của Nga vi phạm các lệnh trừng phạt.