Mỹ "nẫng tay trên" lô hàng khẩu trang Pháp đặt mua từ Trung Quốc?

ANTD.VN - Mỹ đã mua một máy bay chở khẩu trang do Trung Quốc sản xuất, ngay cả khi lô hàng này chuẩn bị lên đường tới Pháp. Được biết, Mỹ sẵn sàng trả gấp đôi số tiền mà các nước đã đặt hàng để có được mặt hàng thiết bị y tế thiết yếu trong mùa dịch Covid-19 căng thẳng hiện nay.

Sau khi cơ quan lập pháp Pháp thông qua luật về tình hình dịch bệnh, chính quyền địa phương của Pháp đã có thể đặt hàng thiết bị y tế ở Trung Quốc. Theo ông Keyboardzur Renaud Muselier, người đứng đầu vùng đông nam Provence-Alpes-Côte, các khu vực của Pháp đã đặt mua khoảng 60 triệu chiếc khẩu trang từ Trung Quốc.

Lẽ ra chuyến hàng sẽ tới Pháp vào tối nay 2-4 nhưng ông Muselier tiết lộ, “do rắc rối bất ngờ và sự cạnh tranh không thân thiện từ Mỹ”, lô hàng khẩu trang đó đã bị Mỹ “nẫng tay trên” và được đưa tới đất nước này.

Quan chức Pháp cho biết, giờ họ sẽ làm việc với các công ty hậu cần lớn để đảm bảo rằng hàng hóa không bị trả giá cao hơn hoặc mua lại trong khu vực bốc hàng một lần nữa. “Người Mỹ trả gấp đôi và sử dụng tiền mặt, thậm chí từ trước khi xem hàng”, một nguồn tin nói với tờ nhật báo Liberation của Pháp về việc Mỹ đang “săn lùng” các mặt hàng khẩu trang tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau đó thông tin này bị cho là trò đùa ngày Cá tháng Tư của tờ báo Pháp. Bản tin của Foxnews cũng đã bác bỏ thông tin này.

Cho đến nay, Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi đại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm ở nước này đang nhanh chóng đạt mốc 200.000 và số người chết đã quá 4.100. Pháp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, với hơn 50.000 ca nhiễm và khoảng 4.000 ca tử vong.