Mỹ muốn được truy đuổi và khám xét mọi tàu đến Triều Tiên

ANTD.VN - Sau vụ thử nghiệm hạt nhân gây chấn động của Triều Tiên, Mỹ đang đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép hải quân của nước này có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các tàu của Triều Tiên trên biển.

Theo tờ New York Times, nếu nghị quyết này được thông qua, hải quân Mỹ cùng các nước thành viên sẽ có quyền truy đuổi và khám xét tất cả các tàu vận tải chở xăng, dầu và khí đốt tới Triều Tiên. Điều này có thể khiến Triều Tiên thiếu năng lượng trầm trọng vào mùa đông, thường vô cùng khắc nghiệt tại quốc gia này.

Một ủy ban sẽ được thành lập và có nhiệm vụ lên danh sách những tàu của Triều Tiên nằm trong diện bắt buộc phải khám xét.

Tuy nhiên, việc này được dự đoán là sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra các cuộc xung đột trên biển do vấp phải sự chống trả của các thủy thủ đoàn Triều Tiên. Thậm chí, lực lượng hải quân Triều Tiên cũng có thể can thiệp bằng lực lượng tàu mặt nước trang bị tên lửa chống hạm hoặc các tàu ngầm.

Mỹ muốn ngăn chặn mọi tàu chở năng lượng đến Triều Tiên

Theo giới chuyên gia, việc kiểm tra tàu chưa chắc đã phong tỏa được toàn diện nguồn năng lượng đến Triều Tiên nhưng nó lại thường bị coi là "hành động chiến tranh". Biện pháp này gợi nhớ đến lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ với Nhật Bản vào năm 1941, nguyên nhân chính dẫn đến việc không quân Nhật Bản ném bom Trân Châu cảng trong Thế chiến II.

Trung Quốc nhiều khả năng cũng sẽ phản đối dự luật này do nó sẽ khiến hàng nghìn người Triều Tiên thiệt mạng và gây ra làn sóng người tị nạn lớn tràn vào quốc gia này.