Mỹ mua quảng cáo trên Facebook để chống IS

ANTD.VN - Mạng xã hội lâu nay được xem như một chiến địa quan trọng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, năm nay, giới chức Mỹ nhận thấy rằng, các quảng cáo trực tuyến, chứ không phải là bài viết (post) trên những trang mạng xã hội, như Facebook, có tác dụng rất lớn để chống lại tuyên truyền thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các nhóm khác có tư tưởng cực đoan.

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Washington, ông Michael Lumpkin – quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra, với lượng quảng cáo khổng lồ trên Facebook, chính phủ có thể tiếp cận các mục tiêu – những người dễ bị lôi kéo bởi các phần tử thánh chiến thông qua mạng.

Theo quan chức này, sử dụng quảng cáo trên Facebook giúp giới chức tiếp cận được độc giả ở nhiều lứa tuổi nhất định và nắm bắt những người thích Abu Bakr al-Baghdadi hay đối tượng khủng bố khác để gửi tin nhắn trực tiếp nhằm thuyết phục họ không bị cực đoan hóa.

Từ đó, ông Lumpkin khẳng định, việc sử dụng quảng cáo trên Facebook là phương pháp đầu tư thấp nhưng hiệu quả cao trong mặt trận tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.