Mỹ mời Iran tham dự thảo cuộc luận về tình hình Syria

ANTĐ - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Iran sẽ được mời vào cuộc thảo luận giải quyết tình hình Syria, diễn ra ở thủ đô Vienna (Áo), tuy nhiên, chưa rõ thời điểm chính thức diễn ra sự việc này.

“Vào một thời điểm nào đó, chúng tôi biết là mình cần phản nói chuyện với Iran để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. Rõ ràng, Iran sẽ là một phần của cuộc thảo luận, tuy nhiên, vấn đề là trong thời gian và dưới hoàn cảnh nào”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, John Kirby cho biết vào hôm 26-10.

Cả Nga và Mỹ đề muốn Iran gia nhập cuộc thảo luận về tình hình Syria 

Mặc dù ông Kirby không nói rõ khi nào Iran sẽ tham gia vào cuộc thảo luận đa phương về tình hình Syria, đã có vài phán đoán cho rằng, Tehran có thể gia nhập ngay trong phiên họp sắp diễn ra vào ngày 29-10.

Iran là đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar Assad và hiện đang điều binh sĩ đến hộ trợ quân đội Syria chống lại phe đối lập. Ngoài việc Iran luôn đối đầu với Mỹ ở các vấn đề trong khu vực từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, trừng phạt kinh tế do chương trình hạt nhân của nước này cũng là nguyên nhân khiến Mỹ không muốn Iran tham gia vào tiến trình hoà bình ở Syria.

Trong khi đó, phát biểu vào hôm 28-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng, Iran nên tham gia quá trình thảo luận về vấn đề Syria càng sớm càng tốt.

Phiên thảo luận đa phương đầu tiên về vấn đề Syria, diễn ra vào hôm 23-10 vừa qua với sự góp mặt của Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Ả-Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kì, đã không thể giải quyết được những bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria Bashar Assad, tuy nhiên, các bên đều tỏ thái độ tích cực và sẽ gặp mặt trở lại vào ngày 29-10.