Mỹ mở rộng trừng phạt với Triều Tiên

ANTĐ - Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên do các hoạt động thử nghiệm và buôn bán vũ khí trái phép.

Các lệnh trừng phạt nhằm vào lực lượng tên lửa chiến lược của Triều Tiên, 2 ngân hàng, cùng 3 công ty vận chuyển có liên quan đến các hoạt động buôn bán vũ khí.

Lệnh trừng phạt này cấm công dân và các công ty Mỹ thực hiện bất kì giao dịch nào với những công ty của Triều Tiên. Hiện Triều Tiên cũng đang chịu trừng phạt từ một vài nước và cả Liên Hợp Quốc.

Nhiều cá nhân và tổ chức của Triều Tiên được bổ sung vào danh sách trừng phạt 

Lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên bị cáo buộc tiến hành một vài bài thử nghiệm vào năm 2014, trong khi các công ty vận chuyển có tên trong danh sách được cho là có tham gia vào việc buôn bán vũ khí.

“Triều Tiên đe doạ hoà bình và an ninh thế giới bằng cách mở rộng chương trình hạt nhân và tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu các vũ khí huỷ diệt hàng loạt”, ông Adam Szubin, quyền Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính.

5 cá nhân mới, vốn là đại diện của Ngân hàng Thương mại Tanchon cũng được đưa vào danh sách đen. Những người này được cho là đã làm cầu nối hợp tác với Tập đoàn khai khoáng và phát triển thương mại Triều Tiên để thực hiện hành vi buôn bán vũ khí. Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên cũng có một cá nhân ở Nga được bổ sung vào danh sách trừng phạt.

Cả Ngân hàng Thương mại Tanchon và Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên đều đã nằm trong danh sách đen của Mỹ.