Mỹ mở rộng kế hoạch đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

ANTĐ - Mỹ có kế hoạch tăng số lượng các cuộc diễn tập quân sự và nhân đạo tại châu Á - Thái Bình Dương. Đây là một phần của chiến lược mới nhằm đối phó với sự bành trướng nhanh chóng của Trung Quốc ở Biển Đông, quân đội Philippines ngày 26-8 cho biết. 

Mỹ mở rộng kế hoạch đối phó Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1Quân nhân Mỹ trên máy bay tuần tra P-8A Poseidon giám sát hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Đô đốc Harry Harris, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã nhấn mạnh những khía cạnh chính trong bản báo cáo có tiêu đề “Chiến lược an ninh biển châu Á – Thái Bình Dương” của Lầu Năm Góc trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines, tướng Hernando Iriberri khi tới thăm Manila. Hãng Reuters dẫn một nguồn tin quân sự có mặt tại cuộc gặp giữa ông Harris và Iriberri cho biết, Mỹ và Philippines dự định tăng quy mô, tần suất và và tính phức tạp của các cuộc tập trận trong khu vực.

Đại tá Restituto Padilla, một phát ngôn viên quân đội Philippines, nói với các phóng viên rằng, bản báo cáo này vạch ra một loạt hành động của Washington tại khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông, tập trung bảo vệ “tự do hàng hải”, ngăn ngừa xung đột và ép buộc, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Cũng trong bản báo cáo được Lầu Năm Góc công bố hồi tuần trước, Trung Quốc đã bồi đắp 1.170 ha đất đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông trong tháng 6, tăng gần 50% so với hồi tháng 5. Washington lo ngại Bắc Kinh sẽ sử dụng các đảo này cho mục đích quân sự và có thể gây bất ổn tại Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải thương mại lớn nhất thế giới.

Trong một diễn biến khác liên quan, Nhà Trắng cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để thảo luận với các quan chức Trung Quốc về mối quan hệ song phương và một loạt vấn đề khác cùng quan tâm. Chuyến thăm này diễn ra trước thềm chuyến công du tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.