Mỹ lo ngại số vũ khí IS chiếm được từ quân đội Syria ở Palmyra

ANTD.VN - Đại diện quân đội Mỹ trong chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Trung tướng Stephen Towns vừa cho biết, các máy bay của nước này có thể không kích phá hủy các kho vũ khí mà nhóm khủng bố đã tịch thu được ở Palmyra.

Trung tướng Stephen Towns cho biết, các loại vũ khí mà IS tịch thu được ở Palmyra bao gồm xe bọc thép, súng tiểu liên, các thiết bị phòng không và nhiều vũ khí hạng nặng khác. Ông hy vọng Nga và Syria sẽ nhanh chóng tái chiếm lại Palmyra và khẳng định rằng, Mỹ sẵn sàng không kích IS nếu cần thiết, bao gồm cả vào những kho vũ khí nhóm khủng bố này đã chiếm được từ quân đội Syria. 

IS đã chiếm được số lượng lớn vũ khí ở Palmyra

“Tôi cho rằng, Mỹ sẽ phải tấn công vào kho thiết bị quân sự IS tịch thu được. Ngoài ra, Nga và Syria nên cho chúng tôi biết cách nhận diện họ tốt hơn do chúng tôi không thể biết được người đang vận hành các xe bọc thép dưới mặt đất  là một binh sĩ Nga hay một tên khủng bố”, ông Towns cảnh báo.

Trước đó ít lâu, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cũng cho rằng nếu IS thực sự nắm trong tay hệ thống tên lửa phòng không thì mối đe dọa từ lực lượng này sẽ "vô cùng tồi tệ".

Quân đội Syria đã thất thủ tại Palmyra từ hôm 11-12 mặc dù nhận được sự hỗ trợ không ngừng từ máy bay Nga. Sự thất bại này đến có thể do binh lính Syria đã bị điều động quá nhiều đến chiến trường Aleppo và khiến hàng phòng thủ tại Aleppo không đủ để chịu đựng các cuộc tấn công bất ngờ của IS.