Mỹ liệt nhóm Lữ đoàn al-Ashtar tại Bahrain vào danh sách khủng bố

ANTD.VN -Ngày 10-7, Mỹ đã liệt nhóm Lữ đoàn al-Ashtar (AAB) do Iran hậu thuẫn hoạt động tại Bahrain vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Các thủ lĩnh của lữ đoàn al-Ashtar tại Bahrain

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong một tuyên bố, AAB được thành lập vào năm 2013 với mục đích lật đổ chính phủ Bahrain và đã tiến hành nhiều vụ tấn công giết hại các nhân viên cảnh sát. Các thành viên của lữ đoàn này nhận được vũ khí và chất nổ từ Iran.

Bộ trên cho biết đã đưa AAB vào danh sách các phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt nguy hiểm, đồng thời trừng phạt hai cá nhân có quan hệ với nhóm này. Lệnh trừng phạt của Mỹ bao gồm phong tỏa toàn bộ tài sản mà AAB có thể có tại Mỹ và các cá nhân Mỹ không được phép làm ăn với nhóm này. 

Đây là động thái trừng phạt mới nhất của Washington nhằm vào các thực thể và cá nhân được cho là có liên quan tới Tehran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 vừa qua, một động thái vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. 

Việc liệt lữ đoàn này vào nhóm khủng bố đồng nghĩa với ngăn cấm tổ chức này truy cập hệ thống tài chính Mỹ.