Mỹ: Liên Hợp Quốc đã "bó tay", vấn đề Triều Tiên hãy để Lầu Năm Góc giải quyết

ANTD.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vừa tuyên bố rằng, Hội đồng Bảo an đã hết lựa chọn trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên và điều này nên được giao phó lại cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực sự đã cạn kiệt phương án để giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Điều này nên được giao lại cho Bộ Quốc phòng Mỹ”, bà Nikki Haley cho hay.

Bà Nikki Haley cho rằng, vấn đề Triều Tiên nên được giao lại cho Lầu Năm Góc giải quyết

Biện pháp mới nhất của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên là việc áp đặt lệnh trừng phạt nhằm phản ứng với việc nước này thử hạt nhân lần thứ 6. Đây là lệnh trừng phạt thứ 9 liên tiếp của Liên Hợp Quốc với nội dung hạn chế lượng xăng dầu đã qua chế biến nhập khẩu vào Triều Tiên ở mức 2 triệu thùng, đồng thời cấm các nước nhận lao động Triều Tiên.

Bất chấp điều này, vào hôm 15-9, đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il đã tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ vẫn duy trì nỗ lực trong chương trình vũ khí và tiếp tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa dù bị trừng phạt trong 1000 năm.

Vào hôm 14-9, Triều Tiên cũng lần thứ 2 phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản với thành tích bay xa nhất từ trước đến nay.