Mỹ lại hối thúc Trung Quốc ngừng xây đảo phi pháp ở Biển Đông

ANTĐ - Tại buổi tiếp ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm 11-6 ở Thủ đô Washington D.C, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiếp tục hối thúc Trung Quốc ngừng các hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. 

Mỹ lại hối thúc Trung Quốc ngừng xây đảo phi pháp ở Biển Đông ảnh 1Tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, Izumo mới được biên chế vào hải quân nước này

“Bộ trưởng Carter tiếp tục khẳng định những lo ngại của Mỹ về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, đồng thời hối thúc Trung Quốc chấm dứt hoạt động cải tạo đảo, không quân sự hóa thêm và theo đuổi  giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế”, thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết. Trước đó, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Carter cũng lên án hoạt động của Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông, cho rằng hành động này đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực.

Trong một diễn biến khác liên quan, trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn cầu, Đô đốc Li Jie của quân đội Trung Quốc, thừa nhận Nhật Bản không vấp phải rào cản kỹ thuật nào khi điều tàu chiến và máy bay tới Biển Đông. Máy bay tác chiến chống tàu ngầm P-3C và máy bay cảnh báo sớm E-2C và E-767 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể bay trực tiếp từ Nhật Bản tới vùng biển này, trong khi máy bay tiếp nhiên liệu KC-767J có thể mở rộng phạm vi hoạt động của các chiến đấu cơ như F-15J và F-2.

Đô đốc Trung Quốc cảnh báo rằng các chính trị gia Nhật Bản cần thận trọng về việc điều máy bay hoặc tàu chiến tới Biển Đông bởi vì Bắc Kinh có thể không chỉ bày tỏ sự phản đối thông qua các kênh ngoại giao. Ông này lớn tiếng đe dọa, các tàu chiến của Trung Quốc “có quyền” đâm vào tàu Nhật Bản ở Biển Đông.