Mỹ không rút lại chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương

ANTĐ -Trong bài phát biểu ngày 20-7 tại Sydney nhân chuyến thăm quốc gia đồng minh quan trọng Australia, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục củng cố tự do hàng hải ở Biển Đông, dù đảng nào lên nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng từ năm 2017. 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden 

Tờ Japantimes đưa tin, ông Biden cho biết: "Mỹ đã và sẽ duy trì tập trung mạnh mẽ vào tương lại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Bên cạnh đó, ông cũng bác bỏ lo ngại rằng ứng viên tổng thống Donald Trump có thể xóa bỏ chiến lược xoay trục dưới thời Tổng thống Barack Obama nếu ông Trump trúng cử trong cuộc bầu cử tới.

Về phía Australia, Tư lệnh không quân nước này Leo Davies cho biết, muốn nhìn thấy tàu chiến và máy bay tiếp tục hoạt động ở Biển Đông, bất chấp căng thẳng quân sự gia tăng sau khi Tòa Trọng tài ở The Hague bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông. 

Theo hãng tin ABC, tới nay, Australia đã tiến hành 32 chuyến bay trong khuôn khổ chiến dịch tuần tra thông thường ở khu vực Bắc Ấn Độ Dương và Biển Đông có tên gọi Operation Gateway, và Không quân Hoàng gia Australia khẳng định số cuộc tuần tra ở Biển Đông tương đương với các năm trước. Tướng Davies cho biết, nhịp độ hoạt động này sẽ được tiếp tục.