Mỹ không rời thỏa thuận hạt nhân nhưng trừng phạt Iran vì hỗ trợ khủng bố

ANTD.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định giữ Mỹ ở lại thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được biết đến với tên gọi là Kế hoạch hành động chung (JCPOA) tuy nhiên, ông sẽ không tuân theo quy định báo cáo của Đạo luật theo dõi thỏa thuận hạt nhân với Iran (IRNA) từng được quốc hội Mỹ thông qua hồi năm 2015.

“Chúng tôi sẽ ở lại JCPOA nhưng tổng thống không tuân theo các quy định của IRNA”, Ngoại trưởng Tillerson cho hay.

Quốc hội Mỹ đã thông qua IRNA vào năm 2015, trong đó quy định tổng thống phải xác nhận tình hình tuân thủ thỏa thuận hạt nhân của Iran sau mỗi 90 ngày.

Tổng thống Trump cho rằng, ông không tuân theo IRNA do những động thái nới lỏng trừng phạt với Iran trong JCPOA là không thích hợp cho quyền lợi của Mỹ.

Nếu tổng thống không báo cáo, quốc hội Mỹ có thể quyết định không làm gì hoặc áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt, điều đồng nghĩa với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận JCPOA.

Mỹ tạo điều kiện để thay đổi thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo ông Tillerson, Mỹ đang hướng đến một vài thay đổi trong INRA, điều cũng sẽ dẫn đến những điều chỉnh trong JCPOA do Washington cho rằng, nhiều lĩnh vực trong thỏa thuận hạt nhân này còn thiếu sót như chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran.

Mỹ hiện đã liên hệ với những nước còn lại tham gia JCPOA để bày tỏ quan ngại của mình, trong đó có cả Iran và nhận được sự cởi mở trong đối thoại.

“Mỹ đang tạo ra một nền tảng tốt nhất cho việc thay đổi thỏa thuận hạt nhân và nếu cách này không thành công, có lẽ cuối cùng chúng tôi cũng phải quyết định thực sự rời bỏ nó”, ông Tillerson nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Tillerson, động thái mới của Mỹ còn bao gồm việc áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức trực thuộc Quân đoàn vệ binh cách mạnh Iran (IRGC) với lí do hỗ trợ khủng bố.