Mỹ không muốn biến Nga thành kẻ thù, song quyết bảo vệ lợi ích của mình

ANTĐ - Trong bài phát biểu trước Diễn đàn Vệ quốc Reagan vào hôm 7-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, nước này không muốn Nga trở thành kẻ thù, tuy nhiên, sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình trước thái độ ứng xử của Nga.

“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh nóng hay lạnh với Nga. Chúng tôi không biến Nga thành kẻ thù, tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ bản thân và đồng minh, cũng như các nguyên tắc chung của quốc tế vì một tương lai chung tốt đẹp”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho hay.

Mỹ không muốn biến Nga thành kẻ thù, song quyết bảo vệ lợi ích của mình ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh rằng, Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân và công nghệ quân sự của mình nhằm chống lại các cường quốc quân sự khác trên thế giới như Nga và Trung Quốc. Ông Carter cáo buộc Nga đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine và Gruzia, cũng như “đổ dầu vào lửa” đối với cuộc khủng hoảng tại Syria khi bắt đầu chiến dịch không kích của mình từ ngày 30-9.

Mỹ và Nga đang có mối quan hệ song phương xấu nhất từ thời Chiến tranh lạnh do những bất đồng về việc giải quyết khủng hoảng Ukraine và mới đây là nội chiến tại Syria. Ngoài việc liên tiếp công kích nhau trên báo chí, cả Nga và Mỹ đều có các động thái củng cố sức mạnh quân sự, trong đó có cả kho vũ khí hạt nhân, và liên tiếp tổ chức tập trận hay thực hiện các chuyến bay tuần tra sát biên giới của nhau.

Cách đây ít lâu Tư lệnh lục quân Mỹ, tướng Mark Miley và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng James Dunford cũng đã gọi Nga là một quốc gia "hung hăng", và cho biết, khả năng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân khiến Nga trở thành mối đe dọa lớn nhất của Mỹ.