Mỹ không kích tiêu diệt 100 tên khủng bố Al-Qaeda ở Syria

ANTD.VN - Vào ngày 20-1, quân đội Mỹ đã tiêu diệt được 100 tên khủng bố Al-Qaeda trong một đợt không kích vào trại huấn luyện của tổ chức này ở Syria. Đây là lần không kích thứ 5 của Mỹ vào mạng lưới Al-Qaeda tại Syria trong năm 2017.

Theo hãng tin AP, một máy bay ném bom B-52 cùng một vài máy bay không người lái (UAV) khác đã tham gia vào đợt không kích này. Hiện vẫn chưa rõ có lãnh đạo cấp cao nào của Al-Qaeda thiệt mạng hay không.

Mỹ đã tiến hành 5 đợt không kích vào Al-Qaeda tại Syria từ đầu năm 2017 đến nay

Địa điểm không kích không được Mỹ tiết lộ nhưng Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một chiếc UAV đã nhắm vào “Trung đoàn 111”, căn cứ ở miền tây Aleppo gần với tỉnh Idlib. Nơi đây đang được kiểm soát bởi nhóm khủng bố Jabhat Fatah al Sham, chi nhánh của Al- Qaeda tại Syria và từng được biết đến với tên gọi Mặt trận Al-Nusra.

Lầu Năm Góc đang tăng cường tấn công vào al Qaeda và Jabhat Fatah al Sham. Cuộc không kích vừa qua là lần thứ 5 mạng lưới của Al-Qaeda bị Mỹ ném bom từ đầu tháng 1 đến nay và cũng là lần giết được nhiều tên khủng bố nhất.

Vào hôm 19-1, Lầu Năm Góc cũng cho biết, họ đã tiêu diệt được một vài lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda trong 2 trận không kích vào hôm 12 và 17-1, trong đó có tên Mohammad Habib Boussadoun al-Tunisi và Abd al-Jalil al-Muslimi, từng tham gia lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào phương Tây.

Mỹ đã không kích tại Syria từ tháng 9-2014, tuy nhiên đây chủ yếu là các đợt không kích chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).