Mỹ không kích quân đội Syria là "chỉ dấu" hỗ trợ khủng bố

ANTD.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi vừa tuyên bố rằng, việc Mỹ tiến hành không kích vị trí của quân đội Syria tại Deir ez-Zor là một hành vi đáng lên án, và là “chỉ dấu” cho âm mưu hỗ trợ khủng bố của Washington.

Quân đội Syria bất ngờ vì Mỹ tấn công họ, ngay sau lệnh ngừng bắn do Mỹ và Nga hậu thuẫn

Theo lời phát ngôn viên Qasemi, việc Mỹ bất ngờ nã đạn xuống đầu quân đội Syria đúng với thời điểm lực lượng khủng bố IS tổ chức phản công đã cho thấy Washington “2 mặt” trong cuộc chiến chống khủng bố. Nói cách khác, Mỹ vẫn đang hỗ trợ cho các nhóm khủng bố ở Syria, và vi phạm chủ quyền của nước này khi tấn công quân đội chính phủ.

Theo ông Qasemi, hành vi đó của Mỹ đi ngược lại luật pháp quốc tế, và đe dọa phá hỏng lệnh ngừng bắn mới được thực thi.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các chiến đấu cơ của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã ném bom 4 lần xuống các vị trí của quân đội Syria, đúng vào thời gian họ khép chặt vòng vây đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Deir ez-Zor.

Theo phía Nga, đã có 62 lính Syria thiệt mạng và 100 người khác bị thương, đồng thời IS cũng có cơ hội được “giải thoát”.