Mỹ không kích IS ở Libya, 40 người thiệt mạng

ANTĐ - Vào hôm 19-2, máy bay chiến đấu Mỹ vừa tiến hành ném bom vào một căn cứ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Sabratha, Libya, giết chết khoảng 40 người. 

Đây là vụ không kích thứ 2 của Mỹ trong vòng 3 tháng qua nhằm chống lại IS ở Libya, nơi các phiến quân Hồi giáo đang lợi dụng sự bất ổn sau khi lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ và thiệt mạng vào năm 2011.

Hiện trường xảy ra vụ việc 

Thị trưởng thành phố Sabratha, ông Hussein al-Thwadi cho biết, vụ không kích của Mỹ diễn ra vào lúc 3h3’ giờ địa phương, ngày 19-2 và khiến 41 người thiệt mạng, cùng 6 người khác bị thương. Hầu hết những người thiệt mạng có gốc Tunisia, được cho là đang tập trung để nghe chỉ đạo từ một thủ lĩnh Hồi giáo.

Mỹ thực hiện vụ tấn công này nhằm tiêu diệt một quản lí cấp cao của IS có tên Noureddine Chouchane, kẻ được cho là có liên quan đến các vụ khủng bố khiến hàng chục người thiệt mạng ở Tunisia hồi năm 2015. Hiện tình báo Mỹ vẫn chưa thể xác nhận tên này đã chết hay chưa.

Mỹ đang tăng cường các sứ mệnh trinh sát và thu thập dữ liệu về hoạt động của IS tại Libya, cũng như chủ động xây dựng các thế lực đồng minh tại đất nước này để phòng trường hợp nhóm khủng bố sẽ phát động chiến tranh bất cứ lúc nào. Ngoài việc có trữ lượng dầu mỏ lớn, Libya có vị trí quan trọng vì nó nằm giữa châu Âu và Bắc Phi, và là cửa ngõ để đi vào vùng sa mạc trải dài qua nhiều nước châu Phi.

Việc lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ và tiêu diệt trong xung đột vũ trang hồi tháng 10-2011 đã khiến nước này rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Libya hiện có tận 2 chính phủ ở Tobruk và Tripoli. Trong khi đó, một vài khu vực của đất nước lại bị chiếm giữ bởi những nhóm vũ trang khác, trong đó có IS.