Mỹ, Israel ngầm ký thỏa thuận chống lại Iran

ANTD.VN -Ngày 28/12, theo Kênh tin tức số 10 của Israel, các quan chức của Mỹ và Israel đã đạt được thỏa thuận hợp tác sau một cuộc họp kín. Thỏa thuận này được ký kết ngày 12/12 tại Nhà Trắng với mục đích đối phó các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Hai bên cũng đã ký kết một tài liệu mà qua đó giải thích vì sao trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10/2017, ông tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức). Hai nước đã quyết định thành lập các nhóm phối hợp để chống lại Iran trong khu vực.

Nhóm phối hợp 1 sẽ hạn chế tầm ảnh hưởng của Iran tại Syria, đồng thời ngăn chặn sự hỗ trợ của Tehran dành cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Nhóm thứ 2 được xây dựng nhằm mục đích đối phó với các mục tiêu hạt nhân của Iran, trong khi nhóm 3 sẽ chuyên về giải quyết chương trình tên lửa của nước này. Nhóm thứ tư được thiết kế để kiểm soát bất kỳ sự leo thang nào từ Hezbollah hay Tehran.Các nhóm mới thành lập này sẽ báo cáo thường xuyên với một quan chức cao cấp của Israel được chỉ định

Mỹ, Israel ngầm ký thỏa thuận chống lại Iran ảnh 1

Mỹ và Israel đạt được thỏa thuận ngầm đối phó Iran

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster và người đồng cấp Israel Meir Ben-Shabbat đã đồng chủ trì cuộc họp kín nói trên.

Quan hệ Mỹ và Iran trở nên căng thẳng những tháng gần đây, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà người tiền nhiệm Obama đạt được. Đầu tháng 12, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cáo buộc Tehran bằng những chứng cớ "không thể phủ nhận" rằng Iran đang cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy người Yemen chống lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Quan hệ Mỹ- Israel càng trở nên bền chặt kể từ khi Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong khi đó, cơ quan lập pháp Iran đã bỏ phiếu hôm 27/12 tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Palestine.