Mỹ hủy lời mời Trung Quốc dự cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới

ANTD.VN - Washington vừa tuyên bố hủy lời mời Trung Quốc đến cuộc tập trận quy mô lớn trên Thái Bình Dương sau các hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại biển Đông.

“Chúng tôi đã hủy lời mời với hải quân Trung Quốc tới cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018. Các hành động của Trung Quốc không tuân thủ nguyên tắc và mục đích của RIMPAC”, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Trung tá Chris Logan cho biết vào hôm 23-5.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau khi Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc tiết lộ được Mỹ mời đến cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu vào hồi tháng 1.

RIMPAC được coi là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Mỹ chủ trì

Cuộc tập trận RIMPAC thường được tổ chức ngoài khơi quần đảo Hawaii của Mỹ 2 năm một lần. Quân đội Trung Quốc từng tham gia RIMPAC vào năm 2014 và 2016.

Trong đó, cuộc tập trận RIMPAC năm 2016 có sự tham gia của 45 tàu, 200 máy bay và hơn 25.000 người đến từ 26 quốc gia.

Trung Quốc đã cử một số tàu bao gồm 1 tàu bệnh viện. Hiện, luật pháp Mỹ giới hạn quy mô của các cuộc tập trận quân sự của Mỹ với Trung Quốc trong các lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và nhân đạo.