Mỹ hứa đảm bảo an toàn cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cấp vũ khí cho người Kurd

ANTD.VN - Theo một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đảm bảo với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vào hôm 11-5 rằng, Washington sẽ duy trì cam kết an ninh với Ankara bất chấp việc Mỹ vừa cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng cho lực lượng người Kurd.

“Bộ trưởng Mattis đã nhấn mạnh tới cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, bà Dana White tiết lộ một phần nội dung cuộc nói chuyện kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ ở London giữa ông Mattis và Yildirim.

Đây là buổi tọa đàm cấp cao nhất giữa 2 nước kể từ khi Washington thông báo vào hôm 9-5 rằng, họ sẽ cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng cho Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), vốn phần lớn là các chiến binh người Kurd, nhằm hỗ trợ chiến dịch tái chiếm Raqqa từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Mỹ hứa bảo vệ an toàn cho Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ coi SDF là một đồng minh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đang chiến đấu với Ankara để giành quyền độc lập từ năm 1984 đến nay và bị Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như châu Âu coi là khủng bố.

Một quan chức Mỹ cho biết, Washington đang tìm cách tăng cường phối hợp tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống PKK, tuy nhiên, chưa rõ nỗ lực này có làm nguôi cơn giận của Ankara hay không.

Vào hôm 10-5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayipp Erdogan vẫn cảnh báo Mỹ nên rút lại quyết định cung cấp vũ khí cho người Kurd, trong khi đó Thủ tướng Yildirim thì cho rằng, điều này sẽ mang lại hệ quả xấu cho cả Mỹ.