- Phe đối lập Syria không tham dự hoà đàm vì bị Nga không kích
- Nga đề xuất một hội nghị quốc tế về Syria tại Munich, Đức
- Thổ Nhĩ Kỳ ép EU không để người Kurd tham gia hòa đàm về Syria
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Ông Kerry nói trong một thông cáo: "Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định quan trọng của Ủy ban Thương thuyết Cao cấp thuộc phe đối lập Syria tham dự cuộc đàm phán được Liên Hiệp Quốc (LHQ) tổ chức ở Geneve”.
Trước đó, nhóm này cho biết, họ đã quyết định gửi một phái đoàn đến Geneve tham dự hòa đàm về Syria, sau khi nhận được sự bảo đảm của LHQ và Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên không cho biết chi tiết những bảo đảm này là gì.
Cuộc đàm phán bắt đầu vào chiều ngày 29-1 giữa Đặc phái viên LHQ ở Syria, Staffan de Mistura, và một phái đoàn của chính phủ Syria do Đại sứ Syria tại LHQ, Bashar Ja'afari, dẫn đầu.
Sau cuộc họp, ông de Mistura đã nói chuyện với báo giới và cho biết, ông hy vọng sẽ gặp gỡ những đại diện của Ủy ban Thương thuyết Cao cấp của phe đối lập vào ngày mai 31-1-2016.
Các cuộc thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria sẽ kéo dài ít nhất sáu tháng.
Cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này đã kéo dài gần 5 năm, làm thiệt mạng 250.000 người, khiến hàng triệu người tản cư, và gây ra một làn sóng khổng lồ những người tị nạn đổ tới Tây Âu.