Mỹ: Hezbollah đang rút lực lượng khỏi Syria

ANTD.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ngày 30-5 cho biết, Hezbollah đang rút lực lượng khỏi Syria sau hơn 6 năm hiện diện ở quốc gia Trung Đông này.

Mỹ: Hezbollah đang rút lực lượng khỏi Syria ảnh 1

 Lực lượng Hezbollah ở Syria

Ông Ortagus khẳng định, Hezbollah đang rút khỏi Syria do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo nguồn tin, Hezbollah hiện chưa đưa ra bất cứ tuyên bố quân sự nào, do vậy, rất khó để xác minh tính xác thực thông tin mà Mỹ đưa ra.

Bất chấp những tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Mỹ, phía Syria cũng chưa có bất cứ báo cáo nào liên quan đến việc lực lượng Hezbollah rút quân.

Hezbollah cùng với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Syria (SAA) đã và đang chiến đấu chống khủng bố ở vùng nông thôn phía đông của Deir Ezzor. Nếu họ rút quân, SAA hoặc các đồng minh sẽ phải dành lại các trạm kiểm soát của Hezbollah.

Hezbollah chính thức tham gia Chiến tranh Syria vào mùa xuân năm 2013. Họ đã giúp SAA chiếm lại một số khu vực trong 6 năm qua, bao gồm các thị trấn biên giới Al-Qusayr, Tal Kalakh, Al-Zabadani và Yabroud.

Nhóm Lebanon cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch thành công chiếm lại quận phía đông Aleppo của SAA.