Mỹ hạn chế việc đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên

ANTĐ - Mỹ vừa tuyên bố họ sẽ hạn chế việc đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên tại New York nhằm phản ứng với động thái thử nghiệm tên lửa mới của Bình Nhưỡng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, do động thái thử tên lửa mới của Triều Tiên vào hôm 23-4 vừa qua, Mỹ sẽ giới hạn những khu vực Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong có thể đến trong quá trình làm việc tại New York. Ông Yong hiện đang công du Mỹ nhằm dự một cuộc họp của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong trả lời phỏng vấn vào hôm 23-4

Sau khi Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm tên lửa vào hôm 23-4 vừa qua, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng xác nhận thông tin này và khẳng định rằng, cuộc thử nghiệm, dưới sự chỉ huy của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã thành công mỹ mãn.

Ông Kim Jong-Un quan sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm mới nhất

Theo KCNA, vụ bắn thử này nhằm chứng thực sự ổn định của hệ thống phóng tên lửa đạn đạo thẳng đứng từ dưới nước ở độ sâu tối đa và quả tên lửa này trên thực tế đã bay đi nhờ động cơ nhiên liệu rắn mạnh mẽ mới phát triển và đầu đạn có thể tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao.

Vào sáng nay (24-4), hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin việc Triều Tiên vừa triển khai đến biên giới với Hàn Quốc 300 hệ thống tên lửa bắn loạt 122mm có tầm bắn vươn tới một vài vực của thủ đô Seoul. Mỗi hệ thống này có 30 nòng, như vậy, nếu Triều Tiên khai hỏa cùng lúc cả 300 hệ thống, 9.000 quả rocket sẽ hướng về phía lãnh thổ Hàn Quốc. Các chuyên gia quân sự tin rằng, quân đội Mỹ và Hàn Quốc chưa có biện pháp phòng thủ hữu hiệu đối với kiểu tấn công này.