Mỹ: Gần 40.000 người là nạn nhân của nạn buôn bán người

ANTĐ - Adriana chỉ vào một hình xăm lớn, đậm ngay trên ngực của mình. “Tôi gọi nó là vết sẹo chiến tranh. Tôi phải nhận nó khi mới 14 tuổi, và đây là tên của một trong số những gã ma cô quản lý tôi” - Adriana nói. 
Mỹ: Gần 40.000 người là nạn nhân của nạn buôn bán người ảnh 1

Bẫy của kẻ buôn bán tình dục

Adriana cho biết, cô đã phải nếm trải mọi cảm giác tồi tệ và kinh khủng nhất. “Đôi lúc là bị gí súng vào đầu, một con dao gí vào bụng, đôi lúc là bị cưỡng hiếp, bị cướp hoặc bất cứ điều gì đáng sợ nhất… Nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải quen với chúng” - Adriana kể. Tất cả thời gian 24 giờ trong ngày của Adriana buộc phải quen với việc chiều lòng khách để tránh bị ăn đòn, rồi phải làm quen với “gia đình” mới và những “ông chủ” mới. Bản thân Adriana (bây giờ 17 tuổi) đã “qua tay” 4 tú ông.

Quãng thời gian đen tối của Adriana bắt đầu từ lúc cô 13 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn, một ngày nọ, Adriana quyết định bỏ nhà ra đi. Khi ấy, Adriana biện minh rằng “Bản thân mình có thể còn trẻ, nhưng mình không ngốc nghếch, vì ít nhất mình biết mình đang rất cần tiền”.  Lóa mắt với giấc mơ phù phiếm, Adriana đã rơi vào “bẫy” của những tên ma cô - đi bán dâm. Một số cô gái bị lừa phải hành nghề bán dâm khác cũng tiết lộ với phóng viên CNN rằng, những gã ma cô còn bắt họ làm đủ chiêu trò để kiếm tiền như: ăn trộm xe, dùng súng cướp tiền khách mua dâm, bán lẻ ma túy… 

Theo thống kê của Trung tâm điều tra buôn bán người quốc gia Mỹ, hiện có khoảng gần 40.000 người được xác nhận là nạn nhân của buôn bán người ở nước này. Hiện nay những băng đảng khét tiếng thường buôn bán ma túy và súng đạn giờ đã nhúng tay sang cả buôn bán gái mại dâm. Rất nhiều cô gái như Adriana bị các ma cô ép phải sử dụng ma túy để có thể giữ tỉnh táo trong thời gian dài, phục vụ được nhiều khách hàng hơn… Bởi vậy mà đa phần các cô gái trẻ không thể dứt bỏ nghề này do bị nghiện nặng. May mắn thay, Adriana chưa sử dụng ma túy mà thay vào đó cô phải tự dùng sức mạnh tinh thần của mình. Tuy nhiên, sự căng thẳng tột độ đã khiến cô mắc chứng bệnh đa nhân cách, do phải đối phó với đủ loại người.

Trẻ thành niên bị ép làm nô lệ

Theo luật pháp liên bang của Mỹ, bất cứ ai dưới 18 tuổi tham gia vào cái mà họ gọi là “ngành công nghiệp bán dâm” này đều được coi là nạn nhân, bất kể những kẻ ma cô có thể dùng vũ lực, tiền hối lộ hay đe dọa để dụ dỗ họ. Riêng ở Atlanta, thủ phủ bang Georgia (Mỹ), nhiều thống kê chỉ ra rằng, một số kẻ buôn bán tình dục kiếm 32.000 USD một tuần từ việc kinh doanh trên thân xác trẻ em gái. Ngành công nghiệp tình dục bất hợp pháp ở Atlanta mang lại khoản thu tới 290 triệu USD năm. Quy mô thành phố cùng vị trí giao thương huyết mạch mang lại cho Atlanta nhiều cơ hội phát triển cũng như nguy cơ gia tăng các hành vi tội phạm.

Bên cạnh phương thức hoạt động tinh vi, khó phát hiện, nhà chức trách bang Georgia còn gặp những vấn đề nan giải tương tự trong quá trình giải cứu trẻ vị thành niên bị ép làm nô lệ.

Nhiều trường hợp, lực lượng thực thi pháp luật bị chính nạn nhân cự tuyệt nỗ lực giải cứu dù họ sẽ phải ngồi tù thay vì sống trong trại giáo dưỡng. Trong khi đó, nhiều kẻ buôn bán tình dục vẫn trong độ tuổi vị thành niên. Cảnh sát cũng phát hiện những hình xăm giống nhau trên cơ thể các nạn nhân, dấu hiệu cho thấy những kẻ buôn bán tình dục tuyên bố quyền sở hữu. Cảnh sát Ron Fisher thuộc Văn phòng cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết, trong những năm gần đây ông và đội của mình đã nỗ lực tìm kiếm những bé gái tuổi vị thành niên bị buôn bán trên đường phố và qua internet.

Những đứa trẻ này bị bắt cóc, hoặc dụ dỗ bởi những kẻ buôn người. Thông thường, những kẻ buôn người đưa ra những miếng mồi ngon như cho đi học hoặc tìm việc làm để dụ các em và khi đã bị sập bẫy, những trẻ em này thường xuyên bị cưỡng hiếp, đánh đập và tra tấn nếu chạy trốn. Thậm chí, các em bị buộc đến tiếp khách trên những cung đường mại dâm hoặc trong những tụ điểm trá hình. Các em thường bắt đầu ở tuổi 14 và kéo dài đến tận 25 tuổi.