Mỹ do thám Nga ở quy mô lớn như thời… chiến tranh

ANTD.VN - Các quan chức Mỹ vừa tiết lộ rằng, những cơ quan tình báo của nước này đang tăng cường hoạt động do thám Nga với quy mô lớn chưa từng thấy kể từ sau thời “Chiến tranh Lạnh”, trong bối cảnh Washington và Moscow mâu thuẫn nhau sâu sắc.

Mỹ đang cảnh giác với Nga hơn bao giờ hết

Nguồn thạo tin với cơ quan tình báo Mỹ nói rằng, việc tăng cường theo dõi Nga xuất phát từ mệnh lệnh của Nhà Trắng và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Washington do thám đối phương ở quy mô lớn như vậy, kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Trước đây, Mỹ từng giảm bớt các hoạt động do thám Nga để tập trung nguồn lực và kinh phí vào lĩnh vực chống khủng bố và ở các mặt trận mà Mỹ tham chiến. Tuy nhiên, trong bối cảnh Moscow "đe dọa trật tự thế giới", Washington đã phải phân bổ lại nguồn lực tình báo để giám sát đối thủ chặt chẽ hơn.