Mỹ điều thêm tàu chiến tới Thái Bình Dương

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa cho biết trong vòng 3 năm tới, Mỹ sẽ tái bố trí khoảng 60% tàu chiến của nước này, trong đó sẽ tăng cường thêm 21 tàu chiến tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Josep Aucoin cho hay, số tàu chiến này sẽ đồn trú dọc theo bờ Tây nước Mỹ và trên nhiều vùng biển Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra an ninh bao gồm cả khu vực Biển Đông, vùng biển đang bị Trung Quốc bành trướng và ngày càng quân sự hóa.

Ngoài ra, ông Aucoin cũng đưa ra cảnh báo về những hoạt động trái phép của Bắc Kinh trên vùng biển này sẽ gây thêm căng thẳng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh Hạm đội Thái Bình Dương 7 do ông chỉ huy sẽ tăng cường sức mạnh hải quân Mỹ hoạt động trên bất cứ vùng biển nào mà luật pháp quốc tế cho phép. 

Trong một diễn biến khác, hôm qua 17-2, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, 3 tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập trái phép lãnh hải Nhật Bản, xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên vùng biển Hoa Đông vào lúc 13h40 (giờ địa phương). Tuy nhiên, 3 tàu đã rời khỏi vùng biển này khoảng 1 tiếng 30 phút sau đó. Tuần duyên Nhật Bản cho biết, đây là lần thứ 5 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản kể từ hồi đầu năm 2016.