Mỹ điều tàu khu trục USS Lassen tuần tra ở Biển Đông trong 24 giờ tới

ANTĐ - Hãng tin Reuters ngày 26-10 (theo giờ Mỹ) dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết trong vòng 24 giờ tới, hải quân Mỹ sẽ triển khai tàu khu trục USS Lassen đến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Theo quan chức này, tàu khu trục USS Lassen sẽ tuần tra gần hai đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Đá Xubi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, vốn trước đây chỉ là thực thể địa lý chìm dưới nước khi triều dâng. 

Mỹ điều tàu khu trục USS Lassen tuần tra ở Biển Đông trong 24 giờ tới ảnh 1

Tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ

Đi kèm tàu khu trục khu trục USS Lassen trong chuyến tuần tra có thể còn có máy bay trinh sát biển P-8A và P-3, hai loại máy bay từng thực hiện nhiều sứ mệnh do thám trong khu vực.

Cũng theo quan chức này, trong những tuần tới, Mỹ có thể thực hiện thêm các đợt tuần tra ở Biển Đông.

Động thái trên sẽ đánh dấu bước đi phản đối mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với việc Trung Quốc áp đặt chủ quyền lãnh thổ phi lý trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Trước đó vào ngày 9-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cảnh báo Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ nước nào xâm phạm lãnh hải và không phận Trung Quốc ở Biển Đông với danh nghĩa bảo vệ tự do hàng hải và quyền bay qua.

Mỹ nhiều lần tuyên bố không đứng về phía nào trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng Mỹ cho rằng theo luật quốc tế, xây dựng đảo nhân tạo trên các bãi đá chìm không mang lại các quyền về chủ quyền kèm theo xung quanh các đảo này.