Mỹ đề nghị Đức tăng cường nỗ lực chống IS

ANTĐ - Mỹ vừa đề nghị Đức tăng cường hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Việc này diễn ra một tuần sau khi quốc hội Đức vừa chấp thuận kế hoạch chống khủng bố ở Syria.

Theo tờ Der Spiegel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter vừa gửi một bức thư đề nghị Berlin đóng góp nhiều hơn trong chiến dịch chống IS. Người đại diện của Bộ Quốc phòng Đức cũng xác nhận thông tin này tuy nhiên, chỉ cho biết họ đang cân nhắc và không đưa ra bất kì tuyên bố nào khác.

Mỹ đề nghị Đức tăng cường nỗ lực chống IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter 
Sau khi được quốc hội thông qua kế hoạch chống khủng bố, Đức đã gửi ngay 6 máy bay Tornado và tàu hộ tống Sachsen đến hỗ trợ tàu sân bay Charles de Gaulle đang đóng tại Địa Trung Hải. Ngoài ra, Berlin cũng điều động 1.200 lính đến Syria cùng bổ sung thêm 50 cố vấn quân sự ở miền bắc Iraq, nhằm hỗ trợ việc huấn luyện quân đội nước này.

Tuy nhiên, Đức sẽ không tham gia không kích mà chỉ cho hỗ trợ các nước đồng minh trong hoạt động tình báo hoặc hậu cần dưới mặt đất. Theo dự kiến, toàn bộ chiến dịch vừa được thông qua của Đức có chi phí 141,7 triệu USD.

Trong vòng 2 năm qua, Đức đã tỏ ra rất nhiệt tình trong những sứ mệnh ở nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen vừa nói vào tuần trước rằng, nước này cần một quân đội lớn hơn để thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ quốc tế.

Ngoài các binh sĩ vừa được gửi đi hỗ trợ chống khủng bố ở Trung Đông, Berlin còn muốn cử thêm 650 quân nhân khác đến Mali nhằm hỗ trợ chiến dịch hoà bình của Pháp tại nước này. Năm ngoái, Đức cũng đã hỗ trợ vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Iraq.