Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể vi phạm luật pháp quốc tế

ANTĐ -  Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể được coi là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng, thanh tra quyền con người của Bộ Ngoại giao Nga, Konstantin Dolgov cho biết vào hôm 24-11.

“Chúng ta đã thấy một vài chỉ huy quân đội Ukraine đã được tham gia vào quốc hội nước này và đang đề nghị Mỹ hỗ trợ các loại vũ khí quân sự. Tất nhiên, nếu thành công, đây sẽ là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng”, ông Dolgov phát biểu trong một phiên họp của Viện Công dân Nga.

Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể vi phạm luật pháp quốc tế ảnh 1

Quân đội Ukraine bị tố dùng vũ khí cấm trong xung đột quân sự ở miền đông 

Ngoài ra, vị thanh tra này cũng khẳng định có bằng chứng xác thực về việc lực lượng an ninh Ukraine đã và đang sử dụng vũ khí cấm bao gồm bao chùm. “Các nhà hoạt động nhân đạo đã bắt đầu viết báo cáo về vấn đề này, đôi khi họ nêu đích danh thủ phạm, nhưng đôi khi họ lại quyết định yên lặng”, ông Dolgov cho hay.

Vào tháng 9, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp các loại vũ khí sát thương. Sau đó, thượng viện Mỹ đã chấp nhận một khoản ngân sách 350 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2015, bao gồm các thiết bị chống xe tăng, phương tiện không người lái và trao cho Kiev quy chế đồng minh ngoài khối NATO. Tuy nhiên, hiện tại nghị quyết này vẫn chưa đi vào hiệu lực.

Hiện Mỹ vẫn chỉ đang cung cấp các khí tài phi sát thương và khẳng định không tính đến việc chuyển các loại vũ khí quân sự cho Ukraine. Mỹ đã ủng hộ cho Ukraine tổng cộng 300.000 bữa ăn đóng hộp, cùng nhiều ống nhòm, túi ngủ, máy sưởi và lều trại trị giá 7 triệu USD.