Mỹ cung cấp lô vũ khí "khủng" cho người Kurd để đánh IS ở Mosul

ANTĐ - Mỹ vừa cung cấp cho các chiến binh người Kurd ở Iraq nhiều loại thiết bị quân sự nhằm chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo trang Stars and Stripes, lực lượng người Kurd đã đề nghị và đợi lô vũ khí hỗ trợ này từ lâu. Lực lượng này vốn cũng thu được một số vũ khí khác khi tái chiếm được các khu vực do khủng bố IS nắm giữ.

Người Kurd là lực lượng đồng minh của Mỹ và Iraq

“Chúng tôi đã quyết định chuyển cho họ các thiết bị quân sự hạng nặng đủ để trang bị cho 2 lữ đoàn. Ngoài việc nhận vũ khí, lực lượng người Kurd cũng sẽ được huấn luyện sử dụng. Liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện kế hoạch này dựa theo quyết định từ ban lãnh đạo và nó đã có thấy kết quả tích cực”, Đại tướng  John E. Novalis, phó chỉ huy đội không quân số 101 ở Iraq, nói với trang Stars and Stripes vào hôm 15-4. 

Cụ thể, khối vũ khí Mỹ sẽ hỗ trợ cho người Kurd bao gồm 150 phương tiện bọc thép, 55.000 viên đạn xuyên giáp, 1.000 rocket chống tăng AT-4, 5.000 tên lửa chống tăng, 45.000 súng trường và súng máy, 700 súng cối với 80.000 viên đạn cối và 3.600 mặt nạ chống độc. 

Mặc dù người Kurd là đồng minh chống IS, tuy nhiên, chính phủ Iraq không hoan nghênh hành động này do lo ngại rằng, điều này sẽ tạo điều kiện cho họ thành lập một quốc gia độc lập cho người Kurd từ lãnh thổ Iraq. Người Kurd, trái lại, luôn chỉ trích chính phủ vì chậm trễ trong việc hỗ trợ họ với các loại vũ khí cần thiết sử dụng cho hoạt động chống khủng bố.