Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ tên lửa Triều Tiên gần Trung Quốc

ANTD.VN - Theo chuyên gia Mỹ, nhiều tháng sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Bình Nhưỡng vẫn xây dựng và mở rộng căn cứ tên lửa tầm xa.

Các chuyên gia Mỹ nói rằng, ở đây có trụ sở căn cứ và lối vào 1 đường hầm tên lửa

Nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Monterey, Mỹ, vừa công bố phân tích hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ tên lửa Triều Tiên ở vùng núi gần biên giới với Trung Quốc.

Hình ảnh cho thấy các tòa nhà rải rác trên thung lũng. Các chuyên gia nói rằng, ở đây có trụ sở căn cứ và lối vào 1 đường hầm đặt tên lửa.

Cũng theo nhóm chuyên gia này, từ năm ngoái công nhân đã bắt đầu đào đường hầm trên sườn núi, ở 1 địa điểm cách căn cứ trên khoảng 10km.

Các chuyên gia cho biết rất có thể Triều Tiên đang xây dựng cơ sở lớn dưới lòng đất. Họ nói công tác xây dựng vẫn diễn ra vào tháng 8 năm nay, nghĩa là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un họp tại Singapore vào tháng 6.

Các chuyên gia cho rằng nên điều tra các cơ sở này, bởi có thể ở đây đặt tên lửa tầm xa có khả năng bắn tới Mỹ.